Bộ Công an hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

- Ngày 9-11, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh.

Tại điểm cầu Công an tỉnh có các lãnh đạo Công an tỉnh, Trại giam Quyết Tiến; lãnh đạo, chỉ huy đội, cán bộ chiến sĩ làm công tác pháp chế, phổ biến giáo dục pháp luật tại các đơn vị Công an toàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, Quốc hội chọn ngày 9-11 là Ngày Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ý nghĩa chính trị - pháp lý quan trọng nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội… Đồng chí yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần làm tốt hơn nữa công tác theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý về xử lý vi phạm hành chính được thực hiện thường xuyên, liên tục, có hiệu quả. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm, phát hiện văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với thực tiễn để kiến nghị, đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác Công an.

Tại hội nghị, Bộ Công an đã phát động triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân nhân, giai đoạn 2021-2027”.

Tin, ảnh: Công Vượng

Tin cùng chuyên mục